Kết quả tìm kiếm cho "trật tự giao thông"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 8948
Ứng dụng VNeTraffic của Cục CSGT, Bộ Công an ghi nhận ô tô BKS 29A-647.21 "dính" gần 100 lỗi phạt nguội vì chạy xe quá tốc độ quy định trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và đang ở trạng thái "chưa xử phạt".
Tại hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền diễn ra ngày 7/8, người dân xã Phú Tân (An Giang) đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến an ninh trật tự, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.
Hơn 70 tài xế thuộc Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang (Chi nhánh Kiên Giang) đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, sau buổi tuyên truyền do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang tổ chức.
Hơn 200 cán bộ cơ sở được tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo, nhằm cập nhật quy định mới, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và tăng cường hiệu quả tham mưu, xử lý các vấn đề phát sinh ở cơ sở.
Ban Pháp chế HĐND tỉnh An Giang vừa giám sát công tác cải cách hành chính tại Công an tỉnh, tập trung vào việc giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đoàn giám sát đề nghị tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và tăng tính minh bạch trong giải quyết hồ sơ.
Sau khi một số hộ dân tại ấp Rạch Đùng ngăn xe vận chuyển khoáng sản để phản đối tình trạng ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông, chính quyền xã Kiên Lương (An Giang) đã khẩn trương vào cuộc, yêu cầu các doanh nghiệp vận tải khắc phục tồn tại, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm.
Đại biểu Quốc hội Tạ Đình Thi (Đoàn thành phố Hà Nội) đề nghị dự thảo Luật cần rà soát kỹ lưỡng, bổ sung các chế tài đủ mạnh, đủ sức răn đe đối với các hành vi xâm phạm bản quyền, đặc biệt là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để sao chép, tạo ra các sản phẩm vi phạm.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc và Hà Tiên phát huy vai trò đô thị động lực, phấn đấu tốc độ tăng trưởng cao hơn các địa phương khác, từng bước nâng cao khả năng tự chủ ngân sách và giảm phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ của tỉnh.
Khu dân cư đồng thuận, ấm no, phát triển là mô hình được thực hiện ở ấp Cái Nứa, xã Vĩnh Bình (tỉnh An Giang) phát huy vai trò làm chủ và tinh thần tự quản của người dân.
Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1 - An Giang tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện công việc và giao trả quyền sử dụng 223,8m² đất bị lấn chiếm tại phường Vĩnh Thông. Các đương sự có nghĩa vụ tháo dỡ, di dời các công trình xây dựng trên phần đất để giao trả cho người được thi hành án.
Từ cánh đồng đến khu dân cư, chuyển đổi số đang tạo diện mạo mới cho xã Giồng Riềng (tỉnh An Giang). Công nghệ không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn đổi mới phương thức quản lý, cải thiện chất lượng cuộc sống và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới theo hướng thông minh, bền vững.
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đang diễn ra tại Hà Nội. Nhân dịp này, các nhà ngoại giao chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân về kết quả cùng định hướng triển khai công tác đối ngoại, để ngành ngoại giao tiếp tục đóng góp mạnh mẽ và hiệu quả vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.